Quần áo

Quần áo

30 thg 4, 2011

Phương Vy: “Lực bất tòng tâm” vì bị chê ăn mặc xấu

Khá lặng lẽ trong showbiz, miệt mài với âm nhạc, phương vy thời “hậu” đức trí dường như có những phát ngôn cá tính hơn
Không khó để nhận thấy một Phương Vy hoàn toàn khác trong album Phương Vy “20+2” nhưng hình như nó chưa thực sự gây ấn tượng?

Album Phương Vy “20+2” là 1 sản phẩm âm nhạc nằm trong dự án “The family album” của Vy. Nó cũng giống như sản phẩm song ca với Lê Hiếu trước đây, đều là kết quả của việc làm theo sở thích và tình cảm của cá nhân chứ không nằm trong xu hướng và phong cách âm nhạc chủ đạo của Vy trong hiên tại cũng như sắp tới.

Nếu nói là album chưa gây ấn tượng thì chắc là do cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng với riêng Vy thì album này là một điều gì đó rất thiêng liêng. Bản thân Vy nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ sau cuộc thi vietnam idol về những ca khúc nhạc xưa và Vy cũng cảm thấy mình có nhiều cảm xúc khi hát những ca khúc này, cộng thêm gia đình Vy đặc biệt là Ba và Mẹ đều là những người từng hoạt động ca hát nên đó chính là động lực Vy quyết định thực hiện dự án này.


Nhiều người mừng cho hình ảnh mới của Vy nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng khi cho rằng Vy “liều” đánh cược với ấn tượng đã tạo dựng được? Vy nghĩ sao về điều đó?

Thật ra Vy không quá lo lắng vì điều này, Hơn ai hết, trước khi thực hiện một việc gì, Vy luôn tìm hiểu cũng như tham khảo từ nhiều hướng để có được quyết định tốt nhất. Những khán giả yêu mến Vy và giúp Vy có thể chiến thắng cuộc thi Việt Nam Idol cũng như giúp Vy có vị trí ngày hôm nay đều biết Vy hát nhạc trữ tình khá tốt.

Sau hơn hai năm cộng tác với nhạc sỹ Đức Trí thì hình tượng “Lúc mới yêu” giúp Vy có một hình tượng và một phong cách ổn định thì album này giúp Vy có thêm cơ hội thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc của mình. Còn phong cách âm nhạc thì chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ và cá tính hơn, hay nói cách khác sẽ bùng nổ hơn về ca từ.

Đây cũng là một cách để Vy nói về sự nhìn nhận về cuộc sống xung quanh mình màu sắc hơn, cảm thông hơn. Vy hát nhiều hơn về tình yêu gia đình, về cuộc sống về những cuộc sống thực xảy ra xung quanh, chứ không chỉ là yêu, chia tay và đau khổ.
Vì sao lại có sự thay đổi này trong khi cái tên Phương Vy đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc?

Gần ba năm gắn liền với một nhạc sỹ, một hình tượng, một phong cách âm nhạc, đến lúc Vy cũng phải lớn, phải có trách nhiệm hơn với bản thân mình và với những gì hướng đến tương lai hơn. Chính vì thế, Vy cũng muốn thay đổi mình để phù hợp hơn với sự thay đổi đó.

Vy muốn với tuổi trẻ với thời gian này, Vy có thể làm được những gì mình thích và ước mơ. Vy muốn khám phá bản thân mình về những cái tưởng chừng khó khăn hơn. Nhưng Vy đã suy nghĩ nếu mình không cho mình cơ hội thì vài năm nữa có thể sẽ không quay lai được, không trải nghiệm được.
Điều không thể phủ nhận, sự gắn bó với nhạc sĩ Đức Trí trong suốt thời gian qua đã tạo dựng ít nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát của Vy. Sự thay đổi này, liệu có đủ sức vượt qua thành công cũ hay sẽ là một bước thụt lùi?

Gần ba năm Vy trung thành với một phong cách âm nhạc, một hình tượng và Vy rất cám ơn nhạc sỹ Đức Trí cùng ê-kíp đã làm rất thành công hình tượng một Phương Vy nhẹ nhàng với “Lúc mới yêu” hay “Có đôi lần”, nhưng như Vy cũng từng nói, ai cũng phải lớn lên và phải trưởng thành và phải thay đổi. Vy vẫn là Vy nhưng âm nhạc sẽ phải nóng và nổi loạn hơn và điều này Vy đang ấp ủ cho album mới của mình.

Sau nhạc sĩ Đức Trí, producer mà Vy muốn hợp tác là ai? Vì sao?

Hiện tại Vy đang cùng hợp tác với Hoàng Anh. Một nhạc sỹ trẻ 8X nếu nói đến thời điểm này thì hai anh em khá ăn ý nhau.

Kiệm lời lại không có vẻ ồn ào như tính chất đặc trưng của showbiz Việt, điều đó có khiến cho cái tên Phương Vy lặng lẽ hơn so với nhiều giọng ca khác?

Lặng lẽ cũng không có nghĩa là lùi càng không có nghĩa mình không có những điều mà khán giả không quan tâm chờ đợi. Vy không muốn ba hoa nói về những kế hoạch ảo hay gây chuyện để đươc lên báo.

Giống như gần đây có bài báo nói về Vy “một thần tượng nay đã mang dáng dấp của 1 ca sĩ chạy show”. Show nhiều là tốt có nghĩa là khán giả vẫn muốn gặp và nghe mình hát thôi. Nhưng với Vy, ca hát song song với việc học nên hầu như Vy không chạy show hàng đêm, không thể đi tỉnh vài ngày liền. Nhiều khi Vy cũng tự hỏi mình có phải đang theo nghề ca sỹ hay là một ca sỹ chuyên nghiệp bởi vì Vy không thể chạy show và cũng không có nhiều yếu tố đặc trưng trong showbiz.

Khán giả luôn hài lòng về Vy ngoại trừ vài lần, Vy bị săm soi về trang phục diễn. Vy có buồn vì điều này không?

Vy thừa hưởng gen từ gia đình nên khung người hơi to, vả lại, Vy tham gia quá nhiều công việc nên sức khỏe là điều Vy rất quan tâm. Hơn nữa Vy lại là người thích những môn thể thao đòi hỏi sức khoẻ tốt như bơi, lặn biển, leo núi và lại không có khái niệm kiêng ăn nên Vy không được mảnh mai.

Nhưng dù sao Vy cũng là ca sỹ chứ không phải người mẫu nên giọng hát vẫn quan trọng hơn. Vy cũng cho rằng lí do một chương trình thời trang thì cần người mẫu và một chương trình ca nhạc thì cần ca sỹ, vì người mẫu mặc gì cũng có thể trở nên đẹp và ngược lại ca sỹ cũng thế.

Điều mà ca sỹ nữ xuất hiện liên tục, quần áo diễn chỉ mặc vài lần phải thay đổi nên đôi lúc hoàn hảo cũng không thể, vả lại những nhà thiết kế có thể thiết kế trang phục diễn có thể đếm được bao nhiêu người, chưa tính đến giá thành, nên đôi khi cũng phải thông cảm cho chúng tôi.

Có bao giờ Vy cố thay đổi phong cách thời trang khi nhận những phản hồi trái chiều từ khán giả không?

Chẳng ai mà vui khi nhận được lời bình phẩm không hay về mình, chưa nói đến những lời bình phẩm mang tính miệt thị hay ác ý. Dù sao Vy cũng là một ca sỹ cũng có lòng tự trọng của mình. Đâu phải lúc nào đồ thiết kế ra cũng vừa ý hay đúng với ý tưởng của ca khúc, hay phù hợp với chương trình, nhưng mỗi ngày tự mình phải hoàn thiện thôi, đôi khi cũng là “lực bất tòng tâm”.

Vy có thể tiết lộ kế hoạch dài hơi trong việc phát triển hình ảnh của mình trong thời gian tới, cái đủ sức để đưa cái tên Phương Vy lên một tầm cao hơn hiện tại?

Mọi thứ khó có thể nói trước được, mà Vy lại không muốn nói trước điều gì. Chỉ có điều Vy khẳng định là Vy đang bắt đầu làm những sản phẩm âm nhạc, Vy sẽ cùng một số nhạc sỹ viết về cái tôi của mình và những gì đang xảy ra xung quanh, về một cô gái trưởng thành và có những quyết định mới trong cuộc đời của mình.

Bên cạnh đó là những viên gạch đang xếp dần vào con đường đến một show diễn riêng của mình. Biết đâu Vy sẽ tự làm đạo diễn và biên tập và kiêm luôn nhà sản xuất!

Gạt bỏ âm nhạc sang một bên, mẫu hình mà Vy muốn trở thành là gì?

Một phụ nữ độc lập, biết sống dung hòa giữa công việc và gia đình.

Theo Phunutoday

Nhãn:

Nữ kế toán trưởng chết ở thẩm mỹ viện

Sau nhiều giờ đến một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Hà Nội, chị Lộc được xác định đã tắt thở. Nạn nhân 39 tuổi, kế toán trưởng tại một công ty TNHH.

Sáng 30/4, sau khi sự việc lộ ra, cảnh sát cùng cán bộ ngành y tế đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân xấu số được xác định là Bùi Bích Lộc (39 tuổi, ở phố Lê Duẩn, Hà Nội).

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thẩm mỹ viện Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc, có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên theo quy định thì chỉ được làm những thủ thuật đơn giản như: cắt mí mắt, xăm mắt… Còn nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi… thì không được phép.



Xác nạn nhân được đưa ra khỏi phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trưa 30/4. Ảnh: Thái Thịnh.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, chiều 29/4, chị Lộc tự đi xe đến Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở 257 đường Giải Phóng do bác sĩ Phạm Văn Ái làm giám đốc để cắt mí mắt. 6h sáng hôm sau, Thúy (chị họ của nạn nhân) nhận được tin báo của bác sĩ thẩm mỹ viện, chị Lộc đã qua đời.

"Người này không có bệnh tật và hoàn toàn khỏe mạnh. Cô ấy thường xuyên đi đánh tennis...", ông Hoàng Tuấn Tú - Giám đốc công ty nơi nạn nhân làm việc nói. Ông cho hay, nạn nhân chưa có gia đình. Sáng nay, khi ông đến hiện trường, nạn nhân được đặt trong phòng điều trị, phủ khăn kín.

Hiện chưa có kết luận chính thức vụ việc. Tuy nhiên, theo một cán bộ công an quận Đống Đa, nguyên nhân ban đầu được xác định chị Lộc chết do suy hô hấp.



Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thái Thịnh.

Cuối giờ chiều, giám đốc Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở 257 đường Giải Phóng - Nguyễn Văn Ái vẫn đang phải làm việc với cơ quan công an. Ông bác sĩ này từ chối cung cấp cho báo chí những thông tin như nguyên nhân, thời điểm nạn nhân chết...

"Đúng sai thế nào tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi...", bác sĩ Ái nói. Theo người đứng đầu Phòng khám thẩm mỹ 257 đường Giải Phóng, sự việc trên xảy ra là không may.

Tòa nhà nơi phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ cao 7 tầng. Cạnh đó có khá nhiều phòng khám và trung tâm thẩm mỹ khác.

Thái Thịnh - Nam Phương

Nhãn:

Trúc Diễm khoe chân dài thẳng tắp

Hãy biến bạn thành một cô gái dịu dàng với những họa tiết nơ con bướm xinh xắn cho nail xinh nhé.

Bạn có thể kết hợp thêm họa tiết chấm bi để làm sinh động thêm bộ nail của bạn. Bạn có thể dùng 2 màu, 3 màu sơn móng tay để tạo nên những chiếc nơ con bướm xinh xắn nhất nhé. Bạn cũng có thể gắn thêm đá, gắn những chiếc nơ con bướm bán sẵn ngoài tiệm lên móng tay, hoặc rất đơn giản, dùng chổi sơn để vẽ họa tiết nơ con bướm lên tay của bạn... Tất cả đều giúp bạn có được bộ nail ấn tượng với những chiếc nơ con bướm thật nữ tính.






Việc chọn màu nền và kết hợp các màu sơn cũng rất quan trọng, bạn cần hết sức lưu ý. Với họa tiết chấm bi, bạn cũng có thể kết hợp với họa tiết kẻ sọc hoặc họa tiết da báo. Mỗi sự kết hợp đều tạo ra một điểm mới cho những chiếc nail xinh của bạn. Việc phủ một lớp sơn bóng cuối cùng trước khi hoàn thành việc vẽ nail là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn giữ lại các họa tiết bạn vừa vẽ lên móng tay bạn thật lâu, vừa giúp móng tay bạn thật bóng, đẹp.





theo xinh xinh

Nhãn:

Đánh ghen khủng khiếp với bạn gái thân

Nghi ngờ bạn gian díu với chồng mình, Đài đã cùng 3 chị ruột hạ nhục “tình địch” giữa chốn đông người.

Viện KSND huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa ra quyết định truy tố trước tòa đối với Nguyễn Thị Phương Đài (SN 1979, ở thôn Trà Quang Bắc, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ), Nguyễn Thị Thu Nguyệt (SN 1976, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát), Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1974, trú 291/73 đường Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1972, ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ) về tội làm nhục người khác, theo khoản 1, điều 121 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Đài, Yến, Nguyệt còn bị truy tố thêm tội "Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của cảnh sát, vợ chồng Đài và gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Nga (cùng ở thị trấn Phù Mỹ), vốn là bạn của nhau và đều kinh doanh mặt hàng gas và nước suối tại thị trấn Phù Mỹ.

Thế nhưng,vài năm trở lại đây, gia đình đôi ban này trở nên bất hòa vì Đài nghi ngờ chị Nga có quan hệ bất chính với chồng mình. Từ chỗ nghi ngờ, Đài đã nhiều lần đến nhà để “dằn mặt”, chửi bới chị Nga.



Chị Nga tường trình vụ việc với ngành chức năng cùng mớ tóc và quần áo bị 4 chị em "hoạn thư" tùng xẻo


Đỉnh điểm là vào sáng ngày 5/2/2010, Đài cùng 3 chị gái của mình kéo nhau đến nhà chị Nga để “nói chuyện phải quấy”. Lúc này, chị Nga đang ở trong nhà liền bị nhóm người này vật ngã, đánh đấm túi bụi.

Không dừng ở đó, chị em Đài còn kéo chị Nga ra đường có đông người qua lại, đánh đập rồi dùng kéo cắt tóc, cắt quần áo... của nạn nhân. Liên đứng ngoài “cảnh giới” hăm dọa, cản trở không cho mọi người vào giải cứu chị Nga.

Sau khi bị đánh, chị Nga được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Viện Pháp y Quốc gia kết luận sức khỏe chị Nga bị giảm do thương tích gây nên 22% tạm thời.

Hiện 4 chị em “hoạn thư” này đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành động quá sức tàn nhẫn của mình.
Theo VTC News

Nhãn:

Mai Hương hội ngộ Lều Phương Anh

Á quân Vietnam Idol không chỉ hội ngộ 'chị Lều' khi cùng góp mặt biểu diễn trong chương trình dành cho giới trẻ mang tên 'All24', mà còn đảm nhận vai trò giám khảo của phần thi 'Đam mê âm nhạc' tại sân chơi này.

Đam mê âm nhạc là một cuộc thi mở rộng dành cho các bạn trẻ, nhằm thể hiện niềm đam mê cũng như khả năng ca hát với các giải thưởng có giá trị. Văn Mai Hương sẽ đảm nhận khá nhiều vai trò trong cuộc thi này. Ngoài vị trí giám khảo, cô còn tham gia hướng dẫn các bạn trẻ cách thể hiện, cũng như cách nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát của bản thân. Đồng thời, cô sẽ cùng với Lều Phương Anh và rapper Suboi biểu diễn nhiều ca khúc trong chương trình trao giải.

Mai Hương chia sẻ, cô rất hồi hộp và mong chờ hoạt động mới, vai trò mới này. Cô cũng cho biết, tuy "Nam tiến" từ mấy tháng nay, nhưng đây là sự kiện đầu tiên, cô và "chị Lều" có dịp đứng chung sân khấu nên cả hai chị em đều cảm thấy rất thú vị.




Mai Hương và Lều Phương Anh có dịp hội ngộ chung ở một sân chơi âm nhạc.

Bên cạnh phần âm nhạc, sự kiện All24 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 14/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM. Đây là ngày hội của các bạn trẻ với nhiều hoạt động thể thao - văn hóa thú vị như thi nhảy hiphop, break dance, biểu diễn thời trang, thiết kế quần áo, vẽ graffity, bóng đá...

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Kim Dung hay rapper Viet Max... cũng đảm nhận vai trò giám khảo ở những sân chơi thuộc sở trường của họ.
Theo Ngôi sao


Nhãn:

9 bước để xóa quầng thâm dưới mắt

Sự đổi màu da dưới mắt ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta theo thời gian.
Đối với một số người thì quầng thâm mắt có thể tồn tại dai dẳng, đôi khi là do bệnh, nhưng thường là do dị ứng, giấc ngủ không đầy đủ và thậm chí là di truyền. Dù vì nguyên nhân nào thì bạn vẫn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt, trong một số trường hợp bạn có thể loại bỏ nó hoàn toàn.
Hãy thử một số trong những phương pháp chữa trị được đề nghị dưới đây để tìm ra cách phù hợp nhất với bạn.



Bước 1:

Bạn phải xác định nguyên nhân gây thâm quầng mắt trước khi tìm cách điều trị. Một số điều có thể gây ra sự đổi màu vùng da dưới mắt của bạn:

- Dị ứng

- Không dung nạp được Gluten (dị ứng với bột mì)

- Ngủ không đủ giấc

- Nghẹt mũi

- Sắc tố da bất thường

- Ánh nắng mặt trời

- Mỏng dần theo tuổi già - mỏng lão hóa da

- Cách sống

- Di truyền

- Những nét đặc trưng trên khuôn mặt

Bước 2:

Sau khi đã biết được nguyên nhân gây ra quầng thâm bạn mới tiến hành tìm cách khắc phục nó. Không phải biện pháp sẵn có nào cũng đều phù hợp với bạn, nhưng bạn có thể thử qua các biện pháp khác nhau để kết hợp tìm ra biện pháp tốt hơn hoặc loại bỏ những biện pháp không phù hợp.

Bước 3:

Hãy thử những phương pháp tự nhiên. Một phương pháp tự nhiên chỉ đơn giản là “cây nhà lá vườn” hoặc là những phương thuốc đã được người khác sử dụng trước đó. Một vài phương pháp :

- Xắt dưa chuột thành từng lát dày đắp lên mỗi mắt trong khoảng 10 - 15 phút.

- Sử dụng túi trà lạnh hoặc vài cục đá được bọc trong vải mềm đắp lên mắt trong khoảng 10 - 15 phút.

- Sử dụng khoai tây tươi nghiền nát và đặt nó lên mắt của bạn trong khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm.
Bước 4:

Ngủ nhiều và sâu, đặc biệt là vào ban đêm.

- Ngủ đủ giấc khoảng 7 - 9 giờ mỗi đêm.

- Rượu và thuốc lá đều ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, vì vậy tốt nhất là nên tránh.

- Nạp đủ các vitamin bổ trợ cho giấc ngủ.

- Giảm stress sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Bước 5:

Ăn uống tốt, khỏe mạnh, cân bằng các chế độ dinh dưỡng, dùng các loại vitamin và nhớ uống nhiều nước.

- Ăn nhiều trái cây và rau quả.

- Giảm lượng muối.
Bước 6:
Sử dụng các biện pháp thẩm mỹ nhưng phải dừng ngay khi có dấu hiệu gây kích thích da, phát ban, hay làm cho mắt bạn đau hoặc chảy nước.
Bước 7:

Tập trung chủ yếu vào vùng da dưới mắt. Hãy nhớ rằng bất kỳ sự liên hệ trực tiếp nào với vùng da dưới mắt của bạn cũng phải nhẹ nhàng, vì đây là vùng da mỏng manh nhất trên cơ thể của bạn.

- Tránh dụi mắt.

- Mang kính râm để bảo vệ vùng da dưới mắt khỏi sự thay đổi melanin.
Bước 8:

Kiểm tra thói quen hút thuốc của bạn và tốt nhất là nên bỏ thuốc lá.

Bước 9:

Thư giãn nhiều hơn nữa. Thư giãn có thể giúp loại bỏ sự căng thẳng và lo âu đã ảnh hưởng đến bạn từ giấc ngủ, ăn uống và nghỉ ngơi. Đổi lại, thư giãn đủ sẽ giúp da mắt của bạn cải thiện khi bạn cảm thấy bớt căng thẳng và thoải mái hơn.
Theo PNO

Nhãn:

Mẹo giặt giảm bớt nếp nhăn quần áo

Một số mẹo giặt giảm bớt nếp nhăn cho quần áo sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi là đồng thời cả nhà vẫn mặc được những bộ đồ như ý.


Việc là quần áo sẽ rất vất vả và mất thời gian nếu quần áo quá nhàu, nhiều nếp nhăn. Sau khi sấy xong bạn nên lấy quần áo trong máy ra phơi luôn.

Với quần áo vừa giặt xong, bạn giũ thật mạnh trước khi phơi, nếu giặt trong máy giặt, bạn hãy trải chúng lên một mặt phẳng và lấy tay miết đều lên những vùng bị nhăn trước khi phơi. Phương pháp này không thể giúp cho quần áo phẳng lỳ nhưng bạn vẫn có thể mặc được ngay khi cần mà chưa kịp là.

Đối với quần áo tơ lụa hoăch ni lông, bạn có thể cho vào nước ấm ngâm 1 lúc, sau đó dùng sức kéo phẳng ra, các vết nhăn sẽ tự mất đi.

Nếu dùng chế độ sấy thì sau khi sấy xong bạn nên lấy quần áo trong máy ra phơi luôn. Không khí lạnh sẽ khiến các nếp nhăn trên quần áo xuất hiện, do đó, phơi, treo hay gấp quần áo trong khi đang ấm sẽ giúp những nếp nhăn giảm thiểu.

Bạn nên treo quần áo khô lên móc trong tủ quần áo, hạn chế gập lại hay đặt lên những chiếc ghế, chúng sẽ tạo ra nhiều nếp nhăn khi là rất mất thời gian.

Sau khi là xong bạn nên treo ngay lên móc, đừng vứt ở một nơi nào tiện tay để ngừa nếp nhăn mới xuất hiện.

Mua quần áo được làm từ vải không nhăn cũng là một giải pháp giúp bạn đỡ vất vả trong việc là quần áo.
Theo Lao động

Nhãn:

Cách đồ xôi ngon

Những dịp gia đình có giỗ, hoặc ngày mùng một ngày rằm các gia đình thường hay đồ xôi để thắp hương, hay đồ xôi để đi picnic.


Xin mách bạn cách làm như sau:
Mua gạo hạt rộng dài, đều hạt không bị gãy nát thì xôi nhìn sẽ ngon hơn.
Trước khi đồ cho gạo vào nước ấm ngâm khoảng trên ba tiếng, khi ngâm nhớ cho một chút muối ngâm cùng để xôi có vị đậm đà hơn.
Khi đồ, hãy thường xuyên mở vung, và đảo đều xôi ở trong, nhớ đừng gạt gạo bằng mà hãy cho vát lệch một bên hoặc cho gạo theo vòng quanh nồi để hở thông hơi lên thì sẽ không bị nhão ở phía dưới.
Khi xôi được, bạn hãy trải cho ra mâm nhôm cho bay hơi, tay đảo xôi cho tơi hạt và không bị hấp hơi. Khi xôi nguội thì đơm vào đĩa
Còn nếu muốn làm xôi xéo thì bạn thêm mỡ gà xào với hành, trộn đều với xôi, cho chút nước cốt dừa sẽ rất ngon.

Theo Bếp GĐ

Nhãn:

29 thg 4, 2011

Những điều cần chú ý khi cho trẻ đi du lịch

Những lưu ý dưới đây từ Guardian sẽ giúp chuyến đi chơi của gia đình bạn thêm vui và đảm bảo an toàn.

- Nếu đây là chuyến đi chơi đầu tiên của bé, hãy lên kế hoạch thật kỹ, và cần xác định tốc độ dịch chuyển chậm hơn khi bạn đi với người lớn. Nếu bạn muốn đến nhiều hơn một địa điểm, cần phải biết rõ về nơi sẽ tới và các điểm này không nên quá xa nhau.

- Nếu bạn đi du lịch với một gia đình khác, hay những người lớn khác, trước khi đi, cần phân công rõ việc mỗi người phải làm, thống nhất về các khoản chi phí, kể cả những thứ cho trẻ em.

- Việc lếch thếch theo bố mẹ tìm kiếm chỗ ở có thể là một thử thách với trẻ. Vì vậy, dù muốn chọn chỗ đẹp, rẻ, bạn vẫn nên đặt trước nơi ở cho những đêm đầu tiên, nếu không thích chỗ này, bạn cũng dễ dàng tìm được những nơi phù hợp hơn sau đó.

- Nếu bạn đưa con đi du lịch nước ngoài, nên cho bé đi khám sức khỏe trước, ít nhất khoảng hai tháng. Hãy xin lời khuyên của bác sĩ về việc giữ gìn sức khỏe của bé trong chuyến đi xa, lưu ý đến nhóm máu của con. Nếu bé có sẵn bệnh gì đó, hãy nhờ bác sĩ giới thiệu một cơ sở y tế ở nơi bạn sẽ đến. Tốt nhất, không nên cho trẻ dưới 18 tháng tuổi đi du lịch nước ngoài.

- Trong các ngày nghỉ trước chuyến đi, bạn có thể hướng dẫn các con tự chuẩn bị đồ, tìm hiểu về nơi đến, chẳng hạn xem bản đồ, đọc sách lịch sử, địa lý về địa điểm đó... Nếu thực phẩm ở nơi đến quá khác biệt, hãy mang theo chút đồ ăn quen thuộc cho trẻ.

- Một chiếc xe đẩy có thể gấp gọn có lẽ sẽ hữu ích cho bạn, dù bé đã tự biết đi bộ. Nó có thể trở thành chiếc giường tạm khi bé mệt, cần nghỉ ngơi, hay dùng để chở đồ đạc nếu bạn quá mỏi khi phải tay xách nách mang.

- Hãy để ý kỹ đến con tại các chỗ đông người như sân bay, bến xe, trung tâm mua sắm...

- Khi đi chơi vào mùa hè, nhớ chọn mang theo cho con những bộ đồ thoáng mát, thấm mồ hôi. Đừng quên cho trẻ đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng dành cho trẻ em.

- Trẻ em đặc biệt dễ bị mất nước, chủ yếu bởi các bé thường chỉ uống khi thật sự khát. Bởi thế, nếu bé còn bú mẹ, bạn hãy uống thật nhiều nước để có đủ sữa - dù loãng cho bé bú, thậm chí cho bé uống thêm nước. Với trẻ lớn, cũng cần nhắc bé uống nước thường xuyên. Ngoài ra nên kiểm tra nước tiểu của con, nếu nó có màu sậm hơn hoặc nặng mùi, cần cho bé uống thêm nước.

- Trong chuyến đi, bé rất dễ bị táo bón do mất nước hoặc thay đổi chế độ ăn uống. Vì thế, bạn cần cho trẻ uống đủ nước, dùng dầu xoa bóp bụng cho bé, để trẻ gập đầu gối lên ngực vài lần. Bạn cũng có thể nhẹ nhàng xoa chút vaseline qua hậu môn bé, cho trẻ uống nước pha với chút dầu thực vật.

- Hầu hết các khách sạn đều không cung cấp cho bạn màn chống muỗi, nên tốt nhất, bạn nên mang theo lọ kem chống muỗi, bôi vào da hay quần áo cho bé.
Theo VnExpress


Nhãn:

Cẩn thận với tẩy trắng răng sai cách

Do lạm dụng thuốc cũng như lựa chọn những cơ sở nha khoa thiếu tin cậy, khiến nhiều người bị rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều muốn mình có một hàm răng đều trắng, sáng. Do vậy, nhiều người đã tìm đến các cơ sở nha khoa để sử dụng dịch vụ tẩy trắng răng.

Tuy nhiên, do lạm dụng thuốc cũng như lựa chọn những cơ sở nha khoa thiếu tin cậy, khiến nhiều người bị rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Rộ trào lưu tẩy trắng răng

Làm đẹp cho răng có nhiều phương pháp như tẩy trắng răng, bọc sứ, trám răng, cạo vôi, gắn đá quý lên răng... Trong đó, cách làm đẹp răng bằng cắm ghép implant có giá gần 1.000USD/chiếc, bọc sứ (composite) từ 500.000 – 3.000.000đ/chiếc... Rẻ và hợp lý hơn cả là phương pháp tẩy trắng răng với giá khoảng 1 triệu đồng một lần cho cả hàm.



Theo bác sĩ Thanh Tuấn (phòng khám nha khoa Tuấn Thủy): Bản chất của thuốc tẩy trắng răng là sử dụng phản ứng ôxy hoá khử để cắt đứt các chuỗi protein màu trong răng, giúp không còn nhìn thấy màu dưới ánh sáng tự nhiên, nhưng không lấy đi bất kỳ yếu tố nào trong răng hay làm tổn thương bề mặt men răng.

Với hình thức này, sẽ có hai phương pháp là dùng thuốc làm trắng có nồng độ hydrogen peroxide cao (từ 15 – 35%) do các bác sĩ chuyên khoa thực hiện, mà trước khi làm trắng thì bác sĩ sẽ xem xét tình trạng răng và căn cứ vào đó quyết định nồng độ thuốc dùng phù hợp; cách thứ hai là dùng hydrogen peroxide nồng độ thấp (từ 10 – 15%) – đây là cách mà người dùng thường tự làm lấy ở nhà. Chính vì cách làm cũng khá đơn giản mà rất nhiều người cũng đã tự mua thuốc về nhà để làm.

Chị Trần Thu Hằng (phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: Tôi đã tới một phòng khám đa khoa để sử dụng dịch vụ tẩy trắng răng. Tuy nhiên, do thấy cách làm cũng khá đơn giản, nên tôi đã tự mua thuốc về nhà để làm theo hướng dẫn của bác sĩ, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc lại còn có thể làm thường xuyên giúp răng trắng hơn.

Cũng như chị Hằng, việc tự ý tẩy trắng răng tại nhà là việc không còn xa lạ đối với nhiều phụ nữ. Chỉ sau một hai lần tẩy trắng tại các cơ sở nha khoa, chị em đã tự ý mua thuốc về nhà rồi cứ thế vô tư tẩy trắng mà không biết việc mình đang làm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho răng cũng như sức khỏe của bản thân.

Nguy hiểm khi tự ý tẩy trắng răng tại nhà

Theo các bác sĩ chuyên khoa răng miệng, việc tẩy trắng răng sẽ rất gây hại nếu như người đó có răng bị sâu, có nhiều các mảng trám răng lớn, hoặc những trường hợp răng nhiễm sắc cao... Thậm chí, đối với những bệnh nhân bị triệu chứng răng bị thiểu sản men, mòn cổ răng, răng bị rạn do ăn nóng, uống lạnh thường xuyên thì tuyệt đối không nên tẩy răng vì rất dễ bị viêm tủy.

Ngoài ra, không nên tự ý tẩy trắng răng tại nhà bởi các loại thuốc mua tại thị trường nhiều khi là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc cũng như thành phần cấu tạo. Đặc biệt, người dùng khó có thể phân biệt hoặc nhận biết được loại thuốc này có phù hợp với mình không; có đạt các chỉ số hydrogen peroxide an toàn hay không...

Đã có nhiều trường hợp do dùng một số loại kem đánh răng tẩy trắng có chứa hydrogen peroxide nồng độ thấp, nhưng lại chứa những chất mài mòn, người dùng thường xuyên sẽ khiến lớp men răng mỏng dần, làm cho răng có thể bị vàng vĩnh viễn. Đồng thời, chất tẩy trắng răng có thể gây viêm và kích thích các nướu răng làm răng có thể không trắng đều.

Việc tẩy trắng răng chỉ nên tiến hành đối với người từ 16 tuổi trở lên; do men răng của mỗi người có một độ trắng giới hạn nên nếu tẩy nhiều lần mà không trắng hơn thì có thể là đã tới giới hạn, không nên tẩy nữa bởi sẽ gây hại cho răng... Khi tẩy trắng răng, nếu thấy có hiện tượng bất thường nào thì người dùng cần ngừng sử dụng và tới các bác sĩ chuyên khoa để khám, điều trị. Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc tại nhà bởi sẽ gây nguy hại, những biến chứng khó lường cho người sử dụng.
Theo Lao động

Nhãn:

Lấy lại sự tự tin cho vùng da dưới cánh

Chuẩn bị nghỉ lễ rồi và mùa hè cũng đang rục rịch đến, có lẽ trong dịp này khó ai có thể chối từ một chuyến du lịch đến vùng biển phải không? Trong dịp này tha hồ mà "giải khát" với những con sóng và nắng gió trong lành nhé.

Tuy nhiên đau lòng nhất là không được diện những bộ trang phục mát mẻ hoặc bikini, bởi bạn gái chúng ta thường bị mắc khuyết điểm với vùng da dưới cánh. Nói ra thật thiếu tế nhị, nhưng nếu không tìm cách thì mãi mãi mình sẽ đánh mất sự tự tin và vẻ đẹp đáng yêu của con gái chúng mình.

Vậy bạn nghĩ sao với những bí quyết cực kỳ hữu hiệu và ít tốn kém? Hãy tham khảo và áp dụng để nhanh chóng tỏa sáng trong chuyến du lịch sắp tới nha.

Cách 1:

- Dùng một thìa nước chanh, 1 thìa nước ép dưa chuột và một ít bột nghệ. Sau đó dùng hỗn hợp bột này thoa vào nách, để khoảng 20 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước.

Cách 2:

- Dùng dầu dừa để lau vùng này hằng ngày.

Cách 3:

- Một số loại chất khử mùi có thể chính là “thủ phạm” khiến nách bị đen. Nên dùng phèn bột để thay chất khử mùi.

Cách 4:

- Dùng nửa quả chanh trà xát vào vùng nách khoảng 10 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Chanh được sử dụng như một chất tẩy trắng sẽ giúp cho vùng da thâm đen dưới nách sáng dần lên.

Cách 5:

- Dùng viên vitamin E hay nhựa lá lô hội để thoa lên vùng nách.

Cách 6:

- Không nên sử dụng chất khử mùi trực tiếp lên trên bề mặt da, vì nó có thể chính là thủ phạm khiến cho vùng da dưới nách trở nên thâm đen hơn. Thay vào đó, hãy xịt nó lên quần áo bạn.

Cách 7:

- Trộn 1 thìa bột mỳ với 1 thìa sữa chua và 1 thìa sữa tươi, để tạo thành hỗn hợp bột nhão. Dùng bột này đắp lên vùng da dưới nách, sau 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước.

Cách 8:

- Từ bỏ những thói quen xấu như nhổ lông bằng nhíp (Việc nhổ bằng nhíp cũng dễ khiến vùng da ở nách bạn thâm lại, lỗ chân lông to ra, mồ hôi và bụi bẩn bám vào tạo thành những chấm đen trông rất phản cảm) hay vệ sinh không cẩn thận vùng nách.

Nếu muốn tẩy lông đúng cách, bạn nên tham khảo thêm ý kiến chuyên gia. Xin nhắc lại tuyệt đối không nên nhổ lông vì rất dễ gây nhiễm trùng lỗ chân lông dẫn đến nách thâm đen.

- Ngoài ra, nên lựa chọn những chiếc áo đươc làm bằng chất liệu cotton giúp thấm hút mồ hôi tốt hơn. Bởi việc ra nhiều mồ hôi cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vùng da nách bị thâm.

Nhãn:

Hiền ơi là hiền với họa tiết chấm bi

Trang phục họa tiết chấm bi theo xu hướng vintage sẽ tạo nên cơn sốt trong hè này đó mấy bạn. Theo mình thì trang phục chấm bi không kém chọn vóc dáng lắm nếu như bạn biết chọn kiểu họa tiết, màu sắc và chất liệu. Các cửa hàng thời trang mình đi lượn quanh thấy cũng đã về nhiều hàng quần áo, váy chấm bi và họa tiết hoa rất bắt mắt.

Giờ thì chỉ còn chờ các bạn update cho tủ quần áo của mình và mix đồ theo xì-tai ưa thích là có thể tung tăng dạo phố ngày nắng rồi!

Cùng tham khảo cách mix đồ họa tiết chấm bi mà theo nhiều người là họa tiết "hiền ơi là hiền" của các chị em nhà mình và để còn chọn ra kiểu ưa thích của mình nữa chứ!






















Nhãn:

Missteen Huyền Trang sắp lên đường du học

Huyền Trang là một trong những số ít hotgirl hiện nay coi việc học tập là ưu tiên hàng đầu. Nếu như Midu đang tất bật với shop Midu Boutique của mình, Sam cũng chăm chỉ chụp ảnh quảng bá hình tượng, Tâm Tít thì rộn ràng với những dự án âm nhạc mới thì Huyền Trang lại sắp sửa lên đường sang Luxembourg đi tìm kiến thức. Cô là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất được chọn trong các trường du lịch cả nước sẽ được học ở trường Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck và thực tập tại Đại công quốc Luxembourg trong một năm. Với Huyền Trang, việc kiếm tiền trong thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là mục tiêu chính.

Missteen Huyền Trang có một bài phỏng vấn với Zing hôm nay, rinh về chia sẻ với pà con về suy nghĩ của cô hotgirl tuổi 20 này:

- Huyền Trang nung nấu ý định đi du học từ lúc nào?

- Cũng hơn một năm rồi từ khi Trang biết đến dự án “Tăng cường năng lực ngành Du lịch và Khách sạn Việt Nam” do Luxembourg tài trợ. Và 10 sinh viên xuất sắc nhất được chọn trong các trường du lịch cả nước sẽ được học ở trường Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck và thực tập tại Đại công quốc Luxembourg trong một năm. Khi biết trường Saigon Tourist của mình cũng nằm trong dự án đó là em bắt đầu lên kế hoạch để săn học bổng này với chuyên ngành nhà hàng.

- Trong hành trình tìm kiếm học bổng này, liệu có động lực nào bắt nguồn từ áp lực người đẹp tuổi teen với sự thành công trên con đường học hành?

- Danh hiệu Miss Teen luôn là một áp lực và đồng thời cũng là nguồn động lực rất lớn để Trang cố gằng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì em nghĩ rằng một danh hiệu về sắc đẹp được sánh đôi cùng thành tích học tập tốt thì sẽ lâu bền và có giá trị hơn nhiều.

- Trong quá trình xin học bổng, có lúc nào bạn gặp khó khăn?

- Đó là một hành trình dài. Nhưng hồi hộp nhất có lẽ là buổi phỏng vấn, thời điểm có tính quyết định đối với việc du học của em. Trong cuộc phỏng vấn, có 2 người hỏi, đều là người Luxembourg - với thời gian khoảng 20 phút.

Những câu hỏi rất đa dạng như hãy cho biết sự khác biệt giữa văn hóa ẩm thực châu Á và châu Âu, rượu vang, rượu mạnh hoặc những món ăn của Việt Nam. Rồi yếu tố quan trọng của một người làm trong ngành du lịch, nhà hàng, những dự định trong tương lai...

- Ngay khi biết kết quả, cảm giác của bạn thế nào?

- Em rất vui và hạnh phúc. Cái cảm giảm đó cũng giống như khi em bất ngờ được danh hiệu Miss Teen cách đây 3 năm.

- Vậy đến thời điểm này Trang đã chuẩn bị được những gì cho chuyến đi này?

- Em vẫn đang cố gắng nâng cao khả năng ngoại ngữ Anh và Pháp của mình vì đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp em có thể học hỏi được thật nhiều điều trong thời gian du học và thực tập. Bên đó họ dùng chủ yếu là tiếng Pháp nên em vẫn đang cố gắng rất nhiều.

- Với bước ngoặt lớn này, Trang dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?

- Đến thời điểm này em đã đạt được mục tiêu đặt ra từ trước, đó là tuổi 20 sẽ nhận được học bổng du học. Sau khi du học em sẽ về trường Saigon tourist của mình để hoàn thành khóa quản lý nhà hàng và học tiếp chuyên ngành khách sạn hoặc ẩm thực Á-Âu. Em còn muốn học thêm nhiều lắm nên kế hoạch trong những năm tới vẫn sẽ là học.

- Nhiều bạn nữ có xuất phát điểm thuận lợi như Huyền Trang và đã đạt được một số thành công, kiếm được không ít tiền, thậm chí có bạn còn tự mua được xe hơi, chẳng lẽ bạn không có mong muốn đi làm kiếm tiền?

- Dĩ nhiên là có chứ nhưng kiếm tiền không phải là mục tiêu trước mắt mà có lẽ sẽ là sau 22 tuổi. Vì em nghĩ mình cần phải có những nền móng vững chắc thì sau nay mình mới có được việc làm tốt và lâu bền.

"Thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến", có thể các bạn đã đến đích trước em nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng vì trên con đường em chọn đi có nhiều thứ rất quý giá mà em đang cố gắng để có được. Đó là tri thức, lòng yêu nghề và ứng nhân xử thế. Giống như rượu ngon thì cần được ủ lâu và phải lắng cặn trước khi thưởng thức.

- Nói đến lòng yêu nghề, có lúc nào Trang nghĩ sau này mình sẽ tự mở một nhà hàng và kinh doanh những món ăn mình yêu thích?

- Đó cũng là một trong những ước mơ của em. Em luôn muốn được nhìn thấy ánh mắt vui tươi và sự hài lòng của thực khách khi thưởng thức những thành quả lao động của mình. Hoài bão của em là được góp phần vào việc phát triển du lịch Việt Nam nên em sẽ cố gắng để thực hiện tốt những việc em có thể làm.

- Chưa đi, nhưng nếu sống xa Việt Nam, Trang sẽ nhớ những điều gì?

- Chắc chắn là sẽ rất nhớ những bữa cơm cuối tuần cùng gia đình, những buổi học đầy tiếng cười cùng thầy cô và bạn bè và cả ngày nắng của Sài Gòn. Vì bên đó nhiệt độ lúc nào cũng dưới 13 độ, chắc em sẽ thèm những khoảng nắng của thành phố lắm. Em cũng dự định sẽ viết "Nhật kí du học" để chia sẻ những tâm sự buồn vui cùng các bạn

Nhãn:

Mai Phương Thúy từng khiến Ronaldo "tròn mắt"

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã tốt nghiệp Đại học RMIT và đang chuẩn bị cho những dự định tiếp theo trên con đường học vấn.

Từng khiến Ronaldo “tròn mắt”

Hồi ở London, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng có dịp chạm mặt Ronaldo (khi ấy, cầu thủ này còn khoác áo M.U). Và có lẽ, vẻ đẹp khả ái cùng vóc dáng siêu mẫu của Thúy khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng phải “đá hình”.
“Hôm đó, tôi và người quản lý đi mua sắm, tôi thấy một anh chàng cứ nhìn tôi, nhưng anh ta đi với bạn gái, chắc vì thấy một cô gái châu Á mà cao bất bình thường nên anh ta ngạc nhiên. Tôi thấy mặt anh này quen quá, sau khi anh ta đi khỏi tôi mới nhận ra đó là CR7, đơn giản vì lúc đó tôi đang thích đội Arsenal, chứ không phải M.U của Ronaldo”, Mai Phương Thúy kể lại.
Muốn bạn đời là đàn ông Việt Nam

Gần đây chị nói nhiều về việc sẽ lập gia đình, có vẻ như áp lực lấy chồng đang được đặt lên vai của Hoa hậu?

- Tôi rất sợ sự ràng buộc của hôn nhân. Có lẽ vì mình cũng đã chứng kiến nhiều sự khủng hoảng trong hôn nhân của bạn bè nên rất dè chừng trong vấn đề đó. Mẹ cũng ủng hộ quyền tự do lựa chọn của con gái nên tôi không có gì áp lực gì cả. Áp lực duy nhất là làm sao để có người yêu mình thật lòng.

Nhưng chị có tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối không?

- Không, tôi tin tưởng tuyệt đối vào… tính “tương đối” của tình yêu.

Nhiều người cho rằng, với chiều cao 1m86, Mai Phương Thúy chỉ có thể lấy được người nước ngoài?

- Đàn ông Việt Nam tuyệt vời lắm chứ! Thật lòng tôi rất muốn có được một người đàn ông che chở cho mình mang dòng máu Việt, quốc tịch Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhưng có thể do duyên chưa đến nên vẫn còn phải đợi. Tôi chỉ được phép chọn một người nên có muốn cũng lấy được nhiều đâu! (cười).



Sao chị không yêu cầu thủ nhỉ, vì như vậy chắc chắn hai người sẽ thành cặp đôi hot nhất?

- Tình yêu không thể nói muốn là được. Tôi rất tin vào duyên số. Nhiều khi mình gặp và yêu một người theo cách thật bất ngờ ngay cả đối với gia đình và bạn bè. Khi yêu tôi không tính toán và không muốn công khai nên cũng không nghĩ sẽ là cặp đôi HOT cỡ nào cả.

Hỏi thật chị, nếu có một chàng trai như David Beckham, có nghĩa là đá bóng giỏi, đẹp trai, chung thủy mà đến với chị chị nghĩ sao?

- Đó mới là 50% có cảm tình. Yêu nhau còn phải hợp nhau trong cách nói chuyện, chia sẻ, yêu cả tính cách xấu tốt của nhau nữa kìa!

Vừa rồi có tin đồn Hoa hậu Thùy Dung “cướp” người yêu của chị?

- Lại là một tin đồn nữa. Từ lúc đăng quang đến giờ ngày nào tôi cũng phải đối mặt với tin đồn và dần thành quen. Người mà báo chí đưa lên mạng là bạn trai tôi và đi chơi cùng Thùy Dung chỉ là một người bạn bình thường trong công việc mà thôi. Có thể mọi người đã quá nhạy cảm khi thấy hình ảnh trên báo có liên quan đến tôi. Đó là một khách hàng thân thiết hay mời tôi dự những sự kiện và chỉ dừng lại ở đó.

Chị có giận Thùy Dung không?

-Tôi không có lý do gì để giận cô ấy cả!

Nhận ra không ai bắt mình cứu cả thế giới

Là một hoa hậu nổi tiếng nhất Việt Nam trong số hơn 10 hoa hậu Việt Nam đã đăng quang, nếu để tự hào về bản thân, chị tự hào về điều gì? Nhan sắc, tài năng hay khả năng PR tốt của mình?

- Tôi không dám nhận những lời khen vừa rồi vì thấy mình không thành công đến thế. Nhưng nếu để trả lời tôi tự hào nhất về điều gì thì xin mượn lời nhà thơ Dương Kỳ Anh đã chia sẻ với các thí sinh Hoa hậu năm của 2008, vào những ngày đầu mới chập chững vào cuộc thi. Đó là dù thế nào con người ta vẫn phải giữ được bản chất tốt đẹp của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã gần 5 năm, không thể nói Thúy vẫn hồn nhiên ngây thơ như tuổi 18. Nhưng dù cho những thăng trầm đã dẫn đến bao biến đổi thích nghi với cuộc sống, Thúy vẫn không bao giờ quên gốc rễ, bản chất và những giá trị sống cốt lõi của mình.

Cuộc sống của chị đã qua thời điểm ồn ào nhất, chị đón nhận những sự chín chắn, trầm lắng đó như thế nào?

- Nếu nói về hình ảnh xuất hiện trước công chúng thì một hai năm gần đây tôi thật sự trầm lắng, và tôi còn muốn lắng sâu hơn nữa để hun đúc một cái gì đó có giá trị nhân văn hơn. Riêng về con người, từ bé tôi đã không phải tuýp người ồn ào, cho dù sau này tính chất công việc bắt mình phải vậy. Càng những lúc khó khăn, khủng hoảng trầm trọng, Thúy càng phải nhắc mình điềm tĩnh và thận trọng, và tìm sự thanh thản ngay cả những phút giây ưu tư, phiền muộn hay tuyệt vọng nhất.

Hình như một hình ảnh của Mai Phương Thúy hiện giờ có vẻ đời hơn, thật hơn và gần gũi hơn sau những biến cố của cuộc sống, nó không bị hào nhoáng như những lúc đầu chị mới đăng quang, chị thích cái nào hơn?

- Tôi thích như thế này, ngay phút giây hay hơi thở này đây khi mình cảm nhận về con người và cuộc sống mộc mạc mà sâu sắc hơn nhiều. Trước đây, tôi luôn muốn hướng tới một hình ảnh toàn vẹn để vừa lòng những kì vọng của công chúng về một đương kim hoa hậu. Nhưng tôi nhận ra không ai bắt mình phải làm những việc quá sức của mình, cũng như không ai trông chờ tôi cứu cả thế giới hay trở thành vĩ nhân. Mọi người chỉ muốn tôi làm tốt nghĩa vụ của mình trong khả năng có thể.
Và tôi cũng muốn mọi người biết đến và đón nhận mình như chính con người mình nó như vậy, có cả ưu lẫn khuyết điểm nhưng chưa bao giờ tắt khát vọng trở thành một người có ích cho xã hội.

Ngay sau khi đăng quang hoa hậu, chị đã có rất nhiều việc làm để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, giờ những hoạt động đó vẫn còn với chị chứ?
- Được quảng bá văn hóa Việt trên nhiều lĩnh vực là một vinh dự và may mắn lớn của tôi và tôi chưa bao giờ có ý định ngừng công việc này lại. Gần đây tôi có nhận lời tham gia Lễ khởi động chọn Quốc Hoa của Việt Nam. Và tiếp sau đó là một loạt các hoạt động có ý nghĩa khác. Ngay cả khi đã là gương mặt quảng cáo cho những hãng sản phẩm của nước ngoài vào thị trường Việt Nam, tôi cũng quan tâm đến vấn đề quảng bá của họ tại đất nước mình như thế nào để không ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi.
Có nhiều người lại nhận xét, gần đây Mai Phương Thúy có vẻ như hiện đại hơn, ăn mặc sexy hơn, nó khác với hình ảnh những cô gái Việt kín đáo e ấp?
- Nói vậy mà không phải vậy. Lẽ nào tôi không hiểu cốt cách hay vẻ đẹp của con gái Việt nằm một phần ở cái kín đáo, e ấp đó. Khi mặc áo dài hay trang phục truyền thống tôi cảm thấy mình là con gái Việt hơn bao giờ hết. Còn với những trang phục khác, tôi chỉ hướng đến trang phục đẹp về kiểu dáng, chất liệu mang phong thái lịch thiệp, yêu kiều, duyên dáng.
Chị thấy sao, thi thoảng lại có một số mạng internet đăng lại những hình vô cùng sexy và gợi cảm của chị với lời bình luận không thiện cảm lắm?
- Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười buồn cho qua! Thật sự, đôi khi những việc làm đã là ở quá khứ muốn xóa đi với người nổi tiếng thật khó. Với tôi, chỉ là những hình áo tắm, sexy mà đã bị lên án nhiều như vậy, còn những cô gái khác thì sao? Tôi rất mong truyền thông cũng thật tế nhị không nên làm tổn thương khi chuyện đã qua!
Chị có bị những áp lực đó không khi đã mang trên mình một vương miện và những hào quang của nó?
- Có, nhưng tôi hạnh phúc về điều đó. Đó là may mắn và vinh dự lớn lao khi được đại diện quảng bá hình ảnh và văn hóa đất nước mình. Cho cá nhân mình, hào quang vương miện không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng tôi trân trọng nó vì nó đem đến niềm vui cho nhiều người bất hạnh vì nhờ có vương miện tôi mới làm từ thiện hiệu quả đến vậy.
Và như vậy cuộc sống của chị cũng đã từng không được thoải mái về những điều người ta áp đặt lên chiếc vương miện của chị không?
- Tôi không lấy gì làm phiền nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng. Nhiều lúc thấy mình không tốt bằng một nửa những gì người ta ca tụng và cũng nhiều lúc thấy mình không xấu bằng một nửa những gì người ta đàm tiếu. Dù vậy, tôi luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể trong vai trò là Hoa hậu để giúp ích cho cộng đồng.

Muốn được gần mẹ

Chị đã học xong và có lần thấy chị nói sẽ đi du học?

- Việc đó nằm trong kế hoạch dài hơi của tôi! Hiện giờ tôi muốn dành thời gian cho mẹ, được ở gần mẹ nhiều hơn vì em gái tôi đã đi du học tại Canada rồi!

Thời gian qua có tin chị đã rời khỏi làng giải trí?

- Tôi chỉ hạn chế xuất hiện, và xuất hiện có chọn lọc. Tôi vẫn hoạt động trong làng giải trí như bình thường. Thậm chí đến giờ tôi còn phải từ chối rất nhiều sự kiện và vẫn được chọn làm gương mặt đại diện cho hơn 10 nhãn hàng.

Vừa rồi chị được đề cử HTV Award cho vai diễn trong “Âm tính”, nghe nói chị cũng đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim?

- Vâng, nhưng tôi cũng đã từ chối, vì thử một lần là quá đủ rồi! Cũng có cả những dự án làm ca sĩ những tôi cũng từ chối rồi!

Vậy kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi đang có rất nhiều dự án, nhưng đều là từ thiện! Tôi cũng thích làm từ thiện, nhưng âm thầm chứ không ồn ào như trước nữa!
Xin cảm ơn Phương Thúy!
Theo Vương Bình

Nhãn:

Diễm Hương - Người gieo “tiếng sét ái tình”

Một trong những mĩ nhân hàng đầu của thập niên 90 được gắn với dòng phim thị trường là Diễm Hương.

Sở hữu một vẻ đẹp đài các, dịu dàng và lối diễn xuất đằm, ấn tượng, những vai diễn của Diễm Hương cũng từng đem đến cho người xem nhiều ngẫm ngợi…

Lý Hùng - người tình trên màn ảnh
Nhắc đến Diễm Hương, người xem phim truyền hình thập niên 90 vẫn còn ấn tượng sâu đậm với người đẹp này qua những bộ phim: “Nước mắt học trò”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”... Những nhân vật Diễm Hương thủ vai đều là những cô gái ngây thơ, trong sáng, thánh thiện. Để lột tả điều ấy, với nét mặt chân chất bẩm sinh, Diễm Hương dường như làm chủ ở tất cả những cảnh quay đòi hỏi yếu tố nội tâm phức tạp nhất.


Nếu như Việt Trinh “đóng cặp” được với nhiều bạn diễn thì Diễm Hương dường như sinh ra chỉ là người tình trên màn bạc của nam diễn viên Lý Hùng. Sự đóng cặp thành công đến nỗi công chúng xem phim lúc nào cũng lo lắng, phân vân về chuyện tình yêu của cặp đôi “Lý Hùng – Diễm Hương” mà bộ phim “Nước mắt học trò” với các tên nhân vật là tên diễn viên ngoài đời.
Sự thổn thức và mơ mộng của cô bé Hương khi gặp người bạn ở bể bơi trong bộ đồ tắm, đó là chàng trai có dáng vẻ anh tuấn, dễ thương và học giỏi nhất trường. “Tiếng sét ái tình” lúc ấy không chỉ dồn dập trong cô bé Hương (Diễm Hương đóng) mà sự thổn thức ấy không ngừng rung động trong hàng vạn ánh mắt học trò. Và rồi, mỗi bộ phim khi hình ảnh Lý Hùng xuất hiện, sự hồi hộp của người xem lại xuất hiện, liệu có Diễm Hương đóng cặp?

Nếu thập niên 90, internet bùng nổ như hiện nay thì chuyện tình trên màn bạc “Lý Hùng - Diễm Hương” sẽ được khai thác tối đa vì niềm tin của công chúng vào thần tượng của mình là “phim giả tình thật” sẽ phát triển. Nhưng trong giới giải trí, ai cũng biết rằng chuyện tình cảm của “Lý Hùng - Diễm Hương” rất trong sáng và đơn thuần chỉ là bạn diễn. Bởi trái tim chàng diễn viên điển trai Lý Hùng lúc bấy giờ đã “có chủ”. Mối tình của anh với nữ diễn viên Y Phụng cũng “tốn” nhiều giấy mực của báo chí lúc bấy giờ.

Sau năm 1990, khi dòng phim thị trường bắt đầu đi vào thời kỳ suy thoái, diễn viên Diễm Hương cũng rút vào hậu trường và tính chuyện chồng con. Những năm phim thị trường vẫn ở thời kỳ hoàng kim, cuộc sống trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, Diễm Hương vẫn giữ được sự trong sáng, thanh khiết và hiền lành của mình. Cô vẫn được mọi người khen là một cô gái ngoan, không có scandal và có lối sống lành mạnh. Ngày đó, dù đã là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người đàn ông săn đón, nhưng đi đâu Diễm Hương cũng có mẹ đi cùng để chăm lo, bảo vệ và cũng là để tránh cho cô những cám dỗ, những sai lầm không đáng có.

Với vẻ đẹp trong sáng và đôi mắt hồn hậu, Diễm Hương không chỉ “gieo tiếng sét ái tình” cho bạn diễn trên màn ảnh nhỏ, mà còn khiến hàng triệu fan hâm mộ ở lứa tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” mê mẩn. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, Diễm Hương lại khá thận trọng và chừng mực bởi cô hiểu rõ hơn ai hết những cạm bẫy khôn lường và cái giá phải trả của người nổi tiếng. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, cuộc tình đầu tiên mà cô “công khai” lại là một kí ức đau xót, bẽ bàng sẽ theo cô suốt cuộc đời. Dù hiện giờ Diễm Hương đã chọn một cuộc sống ẩn dật, tránh xa làng giải trí, những lời mời hấp dẫn vẫn tìm đến cô và sẵn sàng chờ cơ hội được “tái ngộ” với cô trên màn ảnh nhỏ.
Gã “chồng hờ” lừa đảo

Mối tình mà diễn viên điện ảnh Diễm Hương công khai trước bàn dân thiên hạ chính là gã Việt kiều có tên Juan Minh (Nguyễn Kim Ninh) người Mỹ gốc Việt. Ngoài ra hắn còn có tên gọi khác như Micheal Minh, John Nguyễn. Năm 1975, hắn cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại đây, hắn theo học tại Trường Đại học Nothern Kentucky. Nhưng “sự nghiệp học hành” của hắn nhanh chóng phá sản, vì hơn một năm sau đó, hắn đã có hành vi hiếp dâm một cô bạn học, để rồi bị nhà trường đuổi học, cùng với đó là một án tù của Tòa án Mỹ cho tội hiếp dâm. Mãn hạn tù, hắn còn bị cáo buộc có liên quan đến những vụ trộm nữ trang ở TP Los Angeles (Califorinia). Thời gian sống ở Mỹ, hắn đã từng là vận động viên tennis chuyên nghiệp. Nhưng do không có mấy tài cán, tiền kiếm không được là bao, lại lười lao động, nên hắn nhanh chóng trở thành một kẻ bất hảo, ngày đêm nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những âm mưu tội ác.

Hành trình tội ác và trở thành “chồng hờ” của diễn viên điện ảnh lừng danh một thời Diễm Hương đối với một kẻ lưu manh, thủ đoạn như Juan Minh thật dễ dàng. Trong lần trở về Việt Nam năm 1997, Juan Minh đã chiếm được cảm tình của bà Huỳnh Cẩm Loan, một người phụ nữ giàu có ở TP Hồ Chí Minh. Vì được bà Loan yêu quý, tin cậy, hắn đã nhận bà làm mẹ nuôi và thực hiện phi vụ lừa đảo ngoạn mục của mình. Thời gian qua lại với bà Loan, hắn quen biết với diễn viên điện ảnh Diễm Hương và nhanh chóng chiếm được tình cảm của nàng bởi miệng lưỡi và tài ăn nói giảo hoạt. Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng như Diễm Hương gặp một chàng Việt kiều Mỹ từng học đại học Nothern Kentucky, phong cách bảnh bao, lịch thiệp làm sao tránh được cảm tình. Rồi hắn ngỏ lời cầu hôn và Diễm Hương đã nhận lời.

Trước khi làm “lễ đính hôn” với diễn viên điện ảnh Diễm Hương, tên Juan Minh đã “mượn” của bà Loan đôi nhẫn kim cương có giá trị 21.500 USD thời bấy giờ với lí do “đeo cho Diễm Hương trong buổi lễ đính hôn để làm sang cho cô vợ xinh đẹp, nổi tiếng sắp cưới”. Tin lời cậu con nuôi Việt kiều giàu có, bà Loan đã đồng ý và không hề biết mình đã mắc mưu của kẻ lừa đảo. Đến ngày 21-7-1997, Diễm Hương hồi hộp xen chút mơ màng hạnh phúc khi cùng gã “chồng tương lai” chuẩn bị tiệc đính hôn ở khách sạn New World sang trọng. Nhưng bữa tiệc hôm ấy diễn ra tẻ nhạt, vô vị khi chú rể “biến mất một cách khó hiểu”. Lúc này, chỉ có bà Huỳnh Cẩm Loan là biết rõ nhất, bà đã bị “cậu con nuôi Việt kiều” lừa và cuỗm hai nhẫn kim cương trị giá 21.500 USD. Bẽ bàng hơn, số tiền thanh toán bữa tiệc cưới sang trọng ở khách sạn New World cũng bị tên lừa đảo “bùng” vô thời hạn.

Lúc này, Diễm Hương mới tìm đến khách sạn nơi “vị hôn phu tương lai” trú ngụ mỗi lần ghé về thăm cô. Nữ diễn viên xinh đẹp “ngã ngửa” khi phát hiện ra nơi ở của Juan Minh là một khách sạn trung bình ở quận I, nơi “tây ba lô” thường ghé qua. Giá phòng khách sạn chỉ có 12USD/đêm thời điểm đó và Minh còn nợ tiền phòng khách sạn.

Sau khi sự kiện ầm ĩ đó lắng xuống, diễn viên điện ảnh Diễm Hương cũng tìm cho mình một bến đỗ. Nhưng cô đã chọn một cuộc sống lặng lẽ, ẩn dật với hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Mới đây, năm 2010, Diễm Hương có về nước dự một sự kiện cùng cô bạn diễn thân thiết một thời, diễn viên Mộng Vân. Diễm Hương vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của ngày xưa. Tuy thời gian có lấy đi của minh tinh màn bạc một thời nét hồn nhiên, nhí nhảnh, nhưng bù lại, cô có vẻ đẹp quý phái, lịch lãm và đằm thắm của người đàn bà đang viên mãn với hạnh phúc, với tình yêu.

Công chúng ngỡ ngàng vì tưởng đây là một sự “đánh động” của Diễm Hương khi trở lại với điện ảnh. Nhưng hiện giờ câu trả lời của người đẹp từng làm mưa làm gió màn ảnh một thời vẫn là sự im lặng. Mặc dù cô có lời mời cho bộ phim “Tây Sơn hào kiệt”, nhưng cuối cùng Hoa hậu Thuỳ Lâm lại đến với vai diễn này cùng Lý Hùng. Thế là, “người gieo tiếng sét ái tình” của điện ảnh Việt thập niên 90 đã dứt khoát giã từ nghiệp diễn?
Chỉ biết rằng, dù bộ phim “Tây Sơn hào kiệt” được quảng bá rùm beng nhưng vẫn chưa có một nữ diễn viên nào có thể thay thế được Diễm Hương khi là “người tình trên màn ảnh” của Lý Hùng. Phải chăng vì thế nên ít nhiều sự tái xuất lần này của Lý Hùng đã không giúp anh lấy lại hào quang của một thời vàng son đã qua?
Theo Pháp luật Xã hội

Nhãn: