Quần áo

Quần áo

8 thg 8, 2011

Bé trai hai tuổi ăn nhầm bã chó

Ngày 7/8, BV Nhi Đồng I TP.HCM đã tiếp nhận bé trai Ng.M.Ch. (hai tuổi, ngụ huyện Củ Chi) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Mẹ bé kể, nhà chị có nuôi một con chó, kẻ trộm đã dùng miếng mực khô xé nhỏ nhúng với một loại thuốc màu nâu vứt vào sân nhà.

Trong lúc chập chững chơi quanh nhà, cháu Ch. đã ăn phải miếng mực khô này. Sau khi ăn vài phút, bé đã ói nhiều lần, trợn mắt, tím môi, hôn mê và được chuyển vào BV Đa khoa Củ Chi. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị ngộ độc, sau khi cấp cứu đã chuyển bệnh nhi lên BV Nhi Đồng I.

Bé Ch. đang được theo dõi tích cực tại BV Nhi Đồng I

Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong mẫu khô mực có chất độc cyanua để “chế biến” thành bã chó. Bệnh nhi được rửa dạ dày, uống than hoạt tính giảm hấp thụ độc chất vào cơ thể… Theo các bác sĩ, nếu không nhập viện kịp, bệnh nhi chắc chắn tử vong vì cyanua là một trong những chất độc gây tử vong cao. Chất này được sử dụng trong ngành luyện kim, chất dẻo. Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn.



Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ