Quần áo

Quần áo

8 thg 5, 2011

Bé gái suýt mất ngón tay vì đeo nhẫn

Nghịch dại, một em bé đã đeo chiếc lông đền bằng sắt vào ngón tay áp út để làm nhẫn.

Kết quả, ngón tay bé đã bị chiếc vòng kim loại siết chặt suýt gây hoại tử.

Ngày 5/5, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp tai nạn hiếm có nói trên. Bệnh nhi là một bé gái 7 tuổi tên Nguyễn T. V.

Ngay khi phát hiện, gia đình V. đã dùng nhiều cách nhằm lấy chiếc lông đền ra khỏi tay bé như rửa nước xà phòng…nhưng đều vô hiệu.

Ngón tay của V. bị siết chặt, sưng to, đau nhức và chuyển sang màu tím. Tại bệnh viện, bé V. đã được cấp cứu bằng cách dùng kìm cộng lực cắt vòng sắt ra.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại chỉnh hình của bệnh viện, chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa có khả năng bệnh nhi sẽ bị mất ngón tay do hoại tử.

Số lượng bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì những tai nạn sinh hoạt do dị vật hàng năm không hề ít. Qua đó, các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần trông nom, cảnh báo trẻ những nguy hiểm dễ gặp phải, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo Vietnamnet

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ