Quần áo

Quần áo

21 thg 6, 2011

Ấn Độ: Hãm hiếp rồi thiêu sống thiếu nữ

Một phụ nữ vừa bị hãm hiếp và thiêu sống ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ bởi 5 "yêu râu xanh" mất nhân tính.

Theo điều tra của phía cảnh sát, vụ án xảy ra ở quận Etah vào ngày 19/6. Gia đình nạn nhân cho biết, cô gái xấu số bị một băng cướp 5 tên hãm hiếp, sau đó châm lửa thiêu chết ngay tại nhà riêng.

Người phụ nữ 30 tuổi này đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ bị 5 tên lạ mặt xông tới, lôi kéo thô bạo vào trong nhà và hãm hiếp tập thể.


Những người phụ nữ tại các vùng quê nghèo Ấn Độ có vị trí rất thấp trong xã hội.

Gia đình nạn nhân cũng tố cáo rằng, bọn lưu manh đổ dầu rồi châm lửa thiêu sống cô gái vì lo sợ người này sẽ nhận ra và tố cáo chúng. Cảnh sát cho hay, họ vẫn đang tìm kiếm tung tích những kẻ gây án.

Ngoài vụ việc trên, tuần qua còn xảy ra ba vụ tấn công bạo hành phụ nữ tương tự tại bang Uttar Pradesh.

Ngày 17/6, một cô gái 16 tuổi vừa bị đâm vào mắt khi cô phản kháng lại hai người đàn ông đang cố gắng hãm hiếp mình. Sự việc thương tâm xảy ra tại làng Gadwa Buzurg, quận Kannauj ở phía Bắc bang này.

Giới chức bang Uttar Pradesh đang gặp phải những phản ứng gay gắt từ phía dư luận khi để xảy ra nhiều vụ tấn công phụ nữ và các bé gái trong thời gian gần đây, gây bất ổn định kiến xã hội và tạo tâm lý hoang mang cho người dân.

Theo Đất Việt

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ