Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Vú có khối u - nên đi khám

Em mới sinh được 6 tháng và đang cho con bú. Tuy nhiên, em luôn có cảm giác mỗi lần bé nút sữa thì em rất đau. Bầu sữa của em luôn cương cứng dù bé bú liên tục.

Thỉnh thoảng sờ vào bầu vú, em thấy có những “cục u như hột mít”. Bác sĩ cho em hỏi, có phải đó là những khối u cần phải điều trị hay không? Em có nên đi khám vú? Cám ơn bác sĩ (ngocbich)

Trả lời:

Sau khi sinh, tuyến sữa sẽ hoạt động, bầu vú sản phụ căng cứng, núm vú thường mềm mại, nên khi bé bú, người mẹ sẽ thấy sảng khoái, không đau. Sau khi tiết sữa ra ngoài, bầu vú sẽ mềm trở lại.

Những dấu hiệu ở vú được xem không bình thường như gây đau, căng cứng liên tục… thì cần phải đến các trung tâm y tế có bác sĩ chuyên khoa khám mới xác định chính xác bệnh. Đây có thể là khối u nhưng cũng có thể là tắt tia sữa, áp xe tuyến vú…

Bác sĩ Trần Vĩnh Huy
Giám đốc Phòng khám Marie Stopes Cần Thơ

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ