Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Meiji thu hồi 400.000 lon sữa bột nhiễm xạ

Meiji, công ty sản xuất sữa bột hàng đầu của Nhật, ngày 6-12 đã thu hồi 400.000 lon sữa bột dành cho trẻ em sau khi phát hiện cesium phóng xạ trong sữa.

Các thí nghiệm của hãng này cho thấy có khoảng 30,8 becquerel (đơn vị đo phóng xạ) cesium trên mỗi kg sữa bột (mức độ được cho phép) nhưng sản phẩm vẫn bị công ty thu hồi vì lý do thận trọng. Một quan chức thuộc bộ phận an toàn thực phẩm nói rằng giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Y tế Nhật Bản là 200 becquerel/kg sữa bột.

Meiji thông báo đang cho thu hồi khoảng 400.000 lon sữa được bày bán duy nhất tại thị trường Nhật Bản. Lô hàng bị thu hồi là các sản phẩm có ghi trên nhãn thời gian hết hạn dùng là tháng 10-2012.

Sau khi thông tin sữa nhiễm xạ lan ra, cổ phiếu Meiji đã sụt giảm 10%, mức thấp nhất từ tháng 5-2009.

Hiện Meiji vẫn chưa xác định được nguyên nhân các sản phẩm sữa bị nhiễm xạ.

Đây là vụ nhiễm xạ thực phẩm mới nhất sau sự cố rò rỉ hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima. Cho đến nay, các trường hợp có dư lượng phóng xạ cao bị ghi nhận trên rau quả, trà, hải sản và sữa khiến công chúng lo ngại về an toàn thực phẩm mặc dù các quan chức chính quyền trấn an rằng mức độ phát hiện chưa đến độ nguy hiểm.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ