Quần áo

Quần áo

10 thg 12, 2011

Tàu xe Tết: Sẵn sàng tăng cường

Hiện tất cả các bến xe lớn tại Hà Nội và TPCHM đã công bố thông tin về vé xe, lượng xe tăng cường cho dịp Tết.



Hàng vạn lượt xe sẽ được tăng cường để giải tỏa khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, dự kiến vẫn khó tránh khỏi hiện tượng ùn khách cục bộ trong thời gian cao điểm.

Hà Nội tăng 3.100 lượt xe/ngày

Mới đây, Công ty quản lý các bến xe Hà Nội đã công bố kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Dự kiến, Tết Dương lịch, lượng khách trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 40 - 50% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến cự ly ngắn. Với mức tăng này, lượng xe đang hoạt động vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Một số tuyến sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong thời gian cao điểm như: Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh, Quảng Ninh.

Tết Nguyên đán kéo dài nên nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng cao. Dự kiến lượng khách tăng từ 10- 15% và so với ngày thường. Thời gian Tết, học sinh, sinh viên nghỉ trước 1 tuần và lao động ngoại tỉnh thường có xu hướng về quê ăn Tết trước ngày 23 tháng Chạp nên lượng khách sẽ tăng nhiều vào chiều 13- 14/1. Các ngày tiếp theo 17, 18, 19/1 (24, 25, 26 tháng Chạp) dự kiến lượng khách sẽ đi lại đông nhưng không vượt quá năng lực vận chuyển hoạt động của bến. Trong các ngày 20- 21/1 (tức 27, 28 tháng Chạp), lượng khách sẽ dồn về bến đông do lượng công nhân viên chức, lao động tự do, quân nhân... bắt đầu được nghỉ Tết và đi về quê. Dự kiến lượng khách sẽ tăng 3 - 4 lần so với ngày thường, các bến có khả năng bị ùn tắc cục bộ vào các thời gian cao điểm trong ngày.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc quản lý các bến xe Hà Nội, các bến xe sẽ được bố trí xe tăng cường. Cụ thể: Bến Giáp Bát, dự kiến tăng 1.000 lượt xe/ngày so với ngày thường. Trước Tết khách tăng tập trung các tuyến như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Sau Tết khách tăng trên các tuyến đường dài: TP HCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông...

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách các ngày cao điểm sẽ tăng hơn 2 lần so với ngày thường và sẽ đạt ở mức từ 34.500 đến 40.000 lượt khách/ngày. Dự kiến tăng 1.400 lượt xe/ngày, tăng gấp 1,2 lần so với ngày thường trên các tuyến đi: Vinh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Việt Trì...

Bến xe Gia Lâm, lượt khách các ngày cao điểm là 13.000 - 15.000 người/ngày, tăng 2- 3 lần so với ngày thường. Lượt xe tăng cường dự kiến là 700 xe, tăng 1,3 lần so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ...

Miền Nam tăng phụ thu không quá 60%

Tại miền Nam, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, cao điểm phục vụ tập trung trong 10 ngày trước và sau Tết. Riêng xe đi các tỉnh khu vực phía Bắc sẽ được triển khai phục vụ sớm hơn và bắt đầu từ ngày 8/1/2012. Dự báo, lượng khách qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sẽ tập trung vào các ngày từ 25-27 tháng Chạp.

Hành khách qua bến có thể hơn 50.000 lượt/ngày. Các tuyến dự kiến sẽ tăng khách gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk... Đặc biệt, trong những ngày qua, hành khách trên các tuyến như Quảng Ngãi, Bình Định tập trung mua vé đông do lượng xe khai thác ngày càng ít.

Cũng theo ông Hải, vào thời gian cao điểm, xe khách được điều chỉnh tăng phụ thu bù rỗng từ 20-60%. Thời gian dự kiến áp dụng các mức phụ thu tại các tuyến cụ thể như sau: Các tuyến từ Huế ra các tỉnh phía Bắc tăng phụ thu 20% từ ngày 15/12 đến hết ngày 18/12 Âm lịch và từ mùng 1- 3 Tết. Tăng phụ thu đến 40% từ ngày 19 đến hết ngày 22/12 Âm lịch. Tăng 60% từ ngày 23 đến hết ngày 29/12 Âm lịch.

Các tuyến từ Ninh Thuận ra Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tăng phụ thu 40% từ ngày 20 đến hết ngày 22/12 Âm lịch. Tăng phụ thu 60% từ ngày 23 đến hết ngày 29/12 Âm lịch. Áp giá phụ thu 20% từ mùng 1-3 Tết.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng tăng phu thu 60% từ ngày 23 đến hết ngày 29/12 Âm lịch. Tăng phụ thu 20% từ mùng 1-3 Tết. Tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 40% từ ngày 25/12 đến hết mùng 6 Tết. Các tuyến đi Đồng Nai, tăng 40% từ ngày 26/12 đến hết mùng 3 Tết. Tuyến đi các tỉnh Miền Tây tăng 40% từ 26/12 đến mùng 2 Tết.

Bến xe Miền Đông yêu cầu doanh nghiệp vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước và mức phụ thu không được quá mức 60%; Đồng thời kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT TPHCM tạm giải quyết cho các xe huy động tăng cường chưa áp dụng quy định phải gắn thiết bị giám sát hành trình vì xe tăng cường đều là xe tuyến ngắn, dưới 300km; Kiến nghị Sở GTVT TPCHM tiếp tục cho doanh nghiệp vận tải tự bán vé được thuê xe ngoài danh sách đăng ký để tăng cường giải tỏa khách.

Từ 15/12, tăng giá vé máy bay từ 15-20%. Đường bay TP HCM-Hà Nội, Đà Nẵng giá vé tăng giá tối đa 15%. Đường bay đến các địa phương có cự ly ngắn áp dụng mức tăng tối đa 20%. Sau khi tăng, giá vé máy bay cho hạng thương gia trên đường bay TPHCM-HN là 3,84 triệu đồng/chiều chưa tính 10% phụ phí. Giá vé đường bay Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Côn Đảo sẽ là 4,725 triệu/chiều. Bên cạnh mức giá trần theo quy định của Bộ Tài chính, Vietnam Airlines còn có các mức giá thấp hơn giá trần đến hơn 50%. Theo đó, trên đường bay Hà Nội đi TP HCM hành khách có thể tìm mua được nhiều loại vé khác nhau với mức giá thấp nhất là 1.050.000 đồng.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ