Quần áo

Quần áo

5 thg 11, 2011

Ông lão 71 tuổi gây án rồi tự sát

Mâu thuẫn về lối đi chung nhiều ngày, ông Lê Văn Thiết (71 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) đã cầm hai con dao đột nhập vào nhà chém vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dưng (50 tuổi, ngụ đường Lê Thị Đền, phường 3, TP. Tân An) rôì cầm dao tự đâm vào bụng mình.

Lối đi chung đang tranh chấp của hai nhà


Trao đổi với PV, một cán bộ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An cho biết: Rạng sáng ngày 28/10, vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dưng (50 tuổi, ngụ đường Lê Thị Đền, phường 3, TP. Tân An) đang ngủ trong nhà thì ông Lê Văn Thiết (71 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) cầm hai con dao đột nhập vào nhà chém vợ chồng anh.

Dù vợ chồng anh chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị thương tích khá trầm trọng. Trong lúc anh Kê giữ ông Thiết, chị Dưng người bê bết máu vội vàng chạy ra ngoài kêu cứu nhờ người giúp đỡ.

Nghe tiếng kêu của chị Dưng, vợ chồng anh Nguyễn Minh Tuấn ở đối diện nhà anh Kê đang ngủ trong nhà liền mở cửa nhìn sang nhà anh Kế và thấy chị Dưng toàn thân đầy máu đang cố gắng trèo ra khỏi hàng rào. Vợ chồng anh Tuấn vội chạy sang nhà anh Kê, đúng lúc anh Kê chạy ra ngoài sân và bảo anh hung thủ đã được anh chốt cửa nhốt trong nhà.

Trong lúc anh Tuấn lấy xe đưa anh Kê và chị Dưng vào bệnh viện cấp cứu, ông Thiết đã trèo lên vách nhà thoát ra ngoài rồi tự cầm dao đâm vào bụng và nằm quỵ xuống đường.

Sau khi tìm thấy ông Thiết, người dân ở đó đưa ông Thiết đi Bệnh viện Long An cấp cứu.

Vì được đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại sức khỏe của vợ chồng anh Kê và chị Dưng đã ổn định. Còn ông Thiết do vết thương quá nặng và vì tuổi cao nên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, cả hai là hàng xóm, mâu thuẫn vì một lối đi chung, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, vài ngày trước đôi bên đã có lời qua tiếng lại khiến ông Thiết đâm ra thù oán vợ chồng anh Kê.

Nhận được tin báo, Công an phường 3, TP Tân An đã xuống hiện trường và làm hồ sơ gửi lên Công an thành phố Tân An xử lý.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân bước đầu được xác định là do tranh chấp lối đi chung. Hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thu

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ