Quần áo

Quần áo

16 thg 6, 2011

Độc đáo với kiểu móng từ vải hoa

Cũng là cách làm đẹp nail chẳng khác nào vẽ, đắp móng, trang trí bằng đất sét... tuy nhiên để có được kiểu dáng ngộ nghĩnh nếu không nói là "độc nhất vô nhị" hãy cùng mình chuẩn bị ngay một tấm vải hoa cùng vài dụng cụ đơn giản như: sơn bóng, kéo để tạo ra một kiểu lạ mắt nào.

Nhìn lạ không? Liệu ai có thể tưởng chúng được làm từ vải nhỉ?

Trước tiên bạn hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- Một bộ móng giả.

- Kéo.

- Sơn bóng.

- Vải hoa.

- Bàn trang trí móng giả.
Thực hiện:

Bước 1: Ướm miếng vải lên từng móng rồi cắt thành những miếng nhỏ lớn hơn móng một chút.
Bước 2: Dùng keo dán chuyên dụng chuyên dùng để gắn móng giả, quết một lớp lên bề mặt móng.
Bước 3: Dán miếng vải lên móng.
Bước 4: Vuốt vài lần miếng vải để miếng vải gắn thật chặt.
Bước 5: Dùng kéo nhỏ cắt bớt các phần vải thừa.
Bước 6: Để khô tự nhiên trên bàn trang trí móng.
Bước 7: Chấm một chút keo vào quanh móng và cả bề mặt móng.
Bước 8: Cuối cùng dùng sơn bóng sơn 2 lớp để móng sáng bóng, không bị rơi miếng vải ra.
Bước 9: Gắn lên móng tay, bạn đã có một bộ móng cực độc rồi!


Chẳng cần mất thời gian và lem nhem móng phải không nào, cũng như thế bạn có thể tô điểm cho bàn tay bằng những tấm vải xinh và sắc màu không kém đó.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ