Quần áo

Quần áo

16 thg 5, 2011

Mẹo chăm sóc sắc đẹp siêu rẻ

Nói đến chăm sóc sắc đẹp nhiều người thường nghĩ sẽ phải tốn nhiều tiền của để đến các Spa hay các trung tâm chăm sóc sắc đẹp nhưng chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn những mẹo chăm sóc sắc đẹp ngay tại nhà mà không phải tốn quá nhiều tiền của.

Trước tiên cần xác định xem bạn thuộc loại da nào: da dầu, da khô hay da hỗn hợp.

Tiếp theo là 4 bước chăm sóc cho da:

- Làm sạch da

- Dưỡng ẩm cho da

- Làm se khít các lỗ chân lông

- Tẩy tế bào chết

3 bước đầu tiên bạn cần thực hiện 2 lần/1 ngày, thời điểm tốt nhất chính là vào buổi sáng, trước khi bạn trang điểm và buổi tối trước khi đi ngủ. Tẩy tế bào chết 1 tuần/1 lần để loại bỏ những tế bào chết trên bề mặt da.




1. Sữa: có chứa axit lactic giúp da mềm mại và mượn mà hơn. Bạn ngâm miếng bông trang điểm trong sữa và lau lên mặt. Đây chính là phương pháp tấy sạch da hữu hiệu nhất. Da khô không nên sử dụng phương pháp này.

2. Mật ong: bạn dùng một chút mật ong bôi lên toàn bộ khuôn mặt(bôi từ dưới lên trên) để một vài phút, sau đó rửa sạch đi. Phương pháp này mang lại cho bạn làn da mịn màng và là cách dưỡng ẩm cho da rất hữu hiệu. Không nên sử dụng cho da khô.

3. Chanh: là loại mĩ phẩm tẩy trắng tự nhiên hiệu quả nhất. Bạn nên hòa nước chanh cùng với các nước hoa quả khác để đạt hiệu quả cao nhất. Bạn có thể dùng vỏ chanh để làm trắng phần da ở khuỷu tay và đầu gối.

4. Sữa chua: chống lại nếp nhăn và giúp làn da của bạn mềm mại và tươi tắn hơn. Sữa chua rất tốt cho da khô.

5. Mặt nạ tự chế giúp làm săn chắc da: Trộn ½ muỗng cà phê gramflour với nước để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Bạn bôi hỗn hợp đó lên mặt và đợi cho nó khô đi sau đó mới rửa sạch mặt. Phương pháp này không chỉ giúp làm săn chắc da mà còn giúp tẩy sạch các tế bào chết.

6. Chăm sóc cho đôi mắt: bạn ngâm hai miếng bông gòn trong nước hoa hồng ,vắt kiệt nước đi. Sau đó bạn nằm xuống , nhắm mắt lại và đặt hai miếng bông đó lên mắt. Phương pháp này có tác dụng làm dịu và thư giãn cho mắt.

7. Khu vực da xung quanh mắt rất nhạy cảm. Khi sử dụng các loại mặt nạ tuyệt đối bạn không được để chúng tiếp xúc với vùng da đó. Bạn có thể dùng một những lát dưa chuột lạnh hoặc khoai tây cho vùng da này.

8. Móng tay: Dùng tỏi chà lên móng tay để móng tay khỏe và chắc hơn. Dùng chanh để móng tay trắng hơn.

9. Bạn có thể dùng muối để làm trắng răng.

10. Để có đôi bàn chân mềm mại bạn hãy bôi Vaseline khắp bàn chân và đeo tất khi ngủ.

11. Chăm sóc vùng da ở cổ: Đây là vùng da “hiển thị” dấu hiệu của tuổi già trước cả mặt. Vì vậy bạn hãy dùng mật ong để chăm sóc cho vùng da này.

12. Chế độ ăn uống hợp lý sẽ là phương pháp chăm sóc sắc đẹp tốt nhất.

Để có được sắc đẹp không nhất thiết bạn phải sử dụng đền những phương pháp đắt tiền. Điều đó có nghĩa là bạn biết tự chăm sóc bản thân và biết cách làm thể nào.
Theo TPO

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ