Quần áo

Quần áo

22 thg 10, 2009

Cẩm Nang Dành Cho Bạn Gái





Bạn xinh đẹp! Bạn giỏi giang! Bạn có nhiều người theo đuổi!... Nhưng bạn đã biết cách để làm cho chàng si mê không rời chưa? 10 lời khuyên sau đây dành cho các bạn gái đã và đang yêu. Không có gì là khó để chinh phục trái tim chàng! Bạn có tin không? Hãy tham khảo nhé!


Mặc đẹp

Không phải mặc biến mình thành một con công diêm dúa mà mỗi bạn gái cần phải biết cách làm tăng thêm vẻ đẹp của mình qua trang phục. Đẹp, lịch sự, phù hợp với vóc dáng và làm tôn lên các đường cong gợi cảm là những tiêu chí cơ bản cần phải chú ý. Trong bộ trang phục như vậy, chính bản thân bạn đã tự tạo xung quanh mình một vầng hào quang hấp lực và chắc chắn các chàng sẽ không thể rời, dù chỉ nửa bước.

Nấu ăn ngon

Có một câu nghe đã xưa như trái đất rằng "con đường đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày" vẫn không bao giờ cũ. Nếu tài nội trợ hoàn hảo, chắc chắn bạn không khó gì khi nắm giữ trái tim chàng. Thực tế là, các chàng dù chẳng biết tý gì về bếp núc nhưng trình độ thưởng thức thì không ai bằng và luôn có yêu cầu cao trong lĩnh vực này. Nấu ăn là một nghệ thuật, và hiệu quả của nó có tác dụng như kiểu thôi miên và để lại ấn tượng khó phai đối với phái mạnh.

Có óc khôi hài

Hài hước là điểm hấp dẫn nhất của phái mạnh và họ luôn biết phát huy thế mạnh này để làm vui lòng các nàng. Tuy nhiên, khi người đàn ông có ưu thế này, họ cũng muốn người con gái của mình biết thưởng thức và tán thưởng. Chẳng có gì buồn tẻ hơn nếu khi chàng đưa mà bạn không có phản ứng gì cả. Nếu bạn có tính cách nghiêm nghị, hãy biết dẹp sang một bên để có những lúc vui đùa thoả thích với chàng. Có một điểm cần lưu ý với bạn gái là: Con gái rất hay liên tưởng, trong khi nam giới thì phân biệt rất rạch ròi giữa vui đùa và thực tế. Chính vì vậy, đừng phát huy óc tưởng tượng của mình quá xa mà tự mình phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp.

Phải đọc thật nhiều

Đặc biệt là các sách văn học giúp nâng cao vốn sống, hiểu biết để từ đó vận dụng vào trong giao tiếp. Những kiến thức từ trong sách vở sẽ giúp bạn ứng xử có hiệu quả hơn trong các tình huống cụ thể. Người con gái có kiến thức sẽ được "tăng điểm" trong mắt chàng. Vì vậy, nếu không ghi điểm về hình thức thì hãy luôn làm chàng hứng thú khi nghe bạn nói.

Luôn tươi cười, đừng gắt gỏng

Để chàng luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Nụ cười luôn ở trên môi sẽ đem đến cho bạn hiệu quả không ngờ. Nụ cười không chỉ làm khuôn mặt thêm rạng rỡ mà nó như một lời mời gọi hướng về phía chàng với đầy hấp lực và nữ tính.

Biết tôn trọng thế giới riêng của chàng

Khi người con trai hẹn hò cùng một người con gái, điều đó có nghĩa là họ đã tự từ bỏ một số sở thích cá nhân để theo gót nàng.

Chàng đã để cho bạn đặt một chân vào thế giới riêng của mình, nhưng chớ có cho mình ý nghĩ là sẽ kiểm soát tất cả, vì như thế bạn sẽ thất bại ngay lập tức. Tò mò là bản tính của phụ nữ nhưng phải biết điểm dừng. Phải xác định rằng, chàng, và kể cả bản thân mình, mỗi người đều có một góc riêng không ai có quyền xâm phạm, có như vậy, mỗi quan hệ tình cảm mới có thể duy trì lâu bền.

Biết chú ít về thể thao

Vì đây là đam mê của tất cả các chàng trai. Bạn không cần phải học để có thể chơi cùng chàng, nhưng phải biết để có thể tán gẫu chút ít khi chàng bày tỏ niềm đam mê với mình. Không khó gì khi làm điều này, các tạp chí chuyên đề sẽ giúp bạn, chỉ cần bạn để mắt tới thôi.

Đừng có trở nên lệ thuộc
Người phụ nữ hiện đại độc lập và tràn đầy sinh lực sẽ hấp dẫn phái mạnh hơn rất nhiều. Không nhất thiết bạn phải theo chàng trong mọi vấn đề. Đôi lúc, nếu cảm thấy không hài lòng, bạn hoàn toàn có quyền phản bác và không làm theo.

Có sở thích riêng

Nói chung điều này không chỉ để bạn hấp dẫn hơn trong mắt chàng mà còn làm cho cuộc sống của mình thêm phần phong phú. Bạn có thể hát, làm thơ, chơi đàn hay đọc sách... Hãy chọn lấy một nhưng phải là việc mà bạn thực sự hứng thú. Sở thích riêng sẽ tạo cho bạn có cá tính, và các chàng đặc biệt thích điều này.

Biết quyến rũ

Đây là lợi thế của phái yếu. Một ánh nhìn đầy khêu gợi, một vòng tay âu yếm khi chỉ có hai người bên nhau cũng đủ làm chàng ngây ngất. Bạn hãy tự tìm ra cho mình cách thức riêng, đừng học qua sách, báo, tạp chí mà trở nên khiên cưỡng. Bạn phải học cách làm chàng sẽ chỉ thực sự bị đắm hồn bởi nét gợi cảm chỉ có ở riêng mình.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ