Quần áo

Quần áo

1 thg 11, 2011

Da nào son môi nấy

Nguyên tắc đầu tiên để sử dụng hiệu quả một thỏi son môi là kết hợp màu son phù hợp với màu da.

Son môi tô đậm, nhạt hay chỉ thoa đỏ lòng môi... mỗi phong cách đều đem lại vẻ tươi tắn quyến rũ khác nhau. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn không phạm phải sai lầm lớn nhất trong trang điểm là "da một đằng, môi một nẻo, chẳng phần nào liên quan đến nhau". Ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây để kết hợp hài hòa màu sắc trên gương mặt:

1. Da trắng đều màu



Lựa chọn tối ưu: Các gam màu nhiều sắc đỏ hoặc hồng tươi

2. Da sáng màu

Lựa chọn tối ưu: Gam màu hồng tông trầm, màu rượu vang hoặc màu trái nho chín (ngả tím)

3. Màu da trung bình

Lựa chọn tối ưu: Son màu đỏ ấm, màu rượu chát (burgandy, đỏ sậm)

4. Màu da bánh mật

Lựa chọn tối ưu: Gam màu trung bình cộng của hồng và đỏ sậm. màu đỏ cam, màu nâu sẫm hoặc màu đồng

5. Da đen

Lựa chọn tối ưu: Các sắc màu tối như đỏ tía, nâu đất, màu mận

Một vài lưu ý khác khi lựa chọn son môi:

- Xác định chính xác màu da và loại da của bạn

- Cách thử chất lượng son: Thoa một chút son lên mu bàn tay. Dùng một chiếc nhẫn vàng tây di đi di lại nhiều lần. Nếu màu son không bị xỉn, chứng tỏ hàm lượng chì trong son thấp. Đây là một cây son chấp nhận được. Hàm lượng chì cao rất có hại cho da môi và sức khỏe của bạn.

- Nên thử son trên đầu ngón tay trỏ thay vì trên mu bàn tay. Bởi màu da trên đầu ngón tay khá tương đồng với màu sắc của da môi.

- Dù chưa hết hạn sử dụng nhưng nếu có hiện tượng đổ mồ hôi trên cây son thì tốt nhất, không nên mua về dùng.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ