Quần áo

Quần áo

2 thg 8, 2011

Công sở đẹp lạ với vest cộc tay

Vest cộc tay là sự kết hợp độc đáo giữa vest chính thống và áo khoét nách (hay còn gọi là áo không tay).

Một loại biến thể của áo vest thông thường nhưng với kết cấu phần tay ngắn hơn và được làm bằng chất liệu mỏng, nhẹ hoặc nhấn nhá bởi những đường cắt cúp tinh tế được gọi nôm na là vest cộc tay.

Đã nhắc đến vest thì hẳn nhiên chúng ta thường nghĩ đến 2 từ thanh lịch và sang trọng. Thế nhưng, áo khoét nách thường gợi ấn tượng không mấy lịch thiệp trong cung cách công sở, liệu rằng sự kết hợp này có hoàn hảo? Ngay từ khi mới đưa vào thử nghiệm, vest cộc tay đã tạo nên một làn sóng mới lan tỏa nhanh chóng trong giới trẻ. Sự kết hợp mạnh mẽ giữa nét thanh lịch và gợi cảm tạo nên ấn tượng độc đáo, vô cùng lý thú.

Vì sao nên chọn vest cộc tay?

Đây là một lựa chọn mới mẻ và hay ho cho cô nàng đam mê nét sang trọng và thanh lịch. Thêm nữa, phần ống tay ngắn và được biến tấu khác lạ không những tạo cái nhìn mới mà còn giúp cho phái đẹp không quá bí bách trước cái nóng gay gắt của mùa hè. Bên cạnh đó, kiểu áo khoét nách hay ống tay lỡ đều mang lại cảm giác siêu quyến rũ và khoe được phần cánh tay nõn nà. Chính vì thế, đây là một trong trang phục nên chọn của nữ công sở khi vào hè.


Cách kết hợp trang phục

Những chiếc áo vest cộc tay không quá kén chọn khi kết hợp với những trang phục khác nếu không muốn nói là khá dễ tính. Chỉ cần chiếc quần tây hay short chất liệu thô cộng hưởng với những mẫu áo phông đơn giản cũng đủ làm bạn gái xinh đẹp nổi bật. Ngoài ra, bạn có thể dùng dạng vest này để khoác ngoài những bộ đầm liền ngắn với những bảng màu tương thích. Ví như vest trắng đi với đầm đen, trắng hoặc ghi, vest màu sắc nổi bật hơn cũng nên chọn những bộ đầm gần trùng tông để tránh "đối chọi" về màu sắc và "lệch lạc" về phong cách. Bạn cũng nên nhấn nhá trang phục với phụ kiện vòng cổ bản to để nổi bật cá tính và tạo phong cách.

Chỉ cần chiếc quần tây hay short chất liệu thô cộng hưởng với những mẫu áo phông đơn giản cũng đủ làm bạn gái xinh đẹp nổi bật. Ngoài ra, bạn có thể dùng dạng vest này để khoác ngoài những bộ đầm liền ngắn với những bảng màu tương thích.

Dáng người nào sẽ phù hợp?

Mặc dù không quá kén chọn trong việc kết hợp trang phục nhưng loại vest này lại khá khó phù hợp với dáng người. Bạn gái có thân hình mềm mại, thanh mảnh và dong dỏng cao mặc khá dễ phù hợp với kiểu thời trang này.
Tuy nhiên, vest cộc tay khó phù hợp với những vóc dáng thấp, bé và mập mạp bởi xét một cách tổng thể nó có thể khiến bạn già hơn và thấp đi. Mặc dầu vậy, nếu bạn vẫn ấp ủ mong muốn thử nghiệm mốt này thì nên chọn kiểu dáng có không tay, để nổi bật sự gợi cảm, bên cạnh đó, phần thân áo nên tạo khoảng trống thay vì thêm lớp túi giả. Khi mặc áo, bạn gái có thể buông thõng hờ hững để tạo cảm giác năng động và trẻ trung hơn.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ