Quần áo

Quần áo

5 thg 11, 2009

Chuẩn bị làm cha mẹ - Tại sao mình vẫn chưa có bầu?



alt
Rất nhiều phụ nữ ngày nay muốn được làm mẹ khi vừa mới ngừng sử dụng thuốc tránh thai. Lời khuyên của các thầy thuốc phụ khoa là bạn chớ nên nôn nóng và thiếu kiên nhẫn như vậy.
Cơ thể cần một khoảng thời gian thích hợp để tự điều chỉnh, đặc biệt là khi bạn đã sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài.

Khi bạn ngừng sử dụng thuốc, chỉ nên lo lắng khi 18 tháng sinh hoạt tình dục đều đặn mà chưa đậu thai.

Hãy nhớ sự lo lắng thái quá của bạn trong chuyện này cũng là một nguyên nhân gây cản trở trong quá trình thụ thai.

Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia sản phụ khoa:

1. Quan hệ tình dục thường xuyên hơn, đặc biệt vào khoảng thời gian khi trứng rụng.

2. Gặp thầy thuốc phụ khoa để kiểm tra, và đề đạt nhu cầu mong muốn có mang của bạn.

3. Nếu mọi việc với bạn rất ổn mà bạn vẫn chưa thể có bầu thì nên nghĩ ngay đến việc "hộ tống" ông xã đi kiểm tra để xem chàng có vấn đề gì về khả năng sinh sản hay không.

4. Nếu bạn quyết định điều trị thì nên xem xét các vấn đề liên quan như thủ tục, giá cả, lời khuyên của những người có kinh nghiệm...
Nguồn: Bác sĩ gia đình

ST: Thu Hiền




Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ