Quần áo

Quần áo

25 thg 7, 2011

Hiện trường vụ tai nạn tàu kinh hoàng

Đoàn tàu cao tốc D3115 bị mất điện đột ngột do sét đánh và dừng ở giữa cầu, bất ngờ đoàn tàu khác đâm thẳng vào phía sau.

Ít nhất 33 người thiệt mạng cùng 190 người khác bị thương trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên tuyến tàu cao tốc chạy qua thị trấn Shuangyu, Ôn Châu (Trung Quốc) tối 23/7.
Theo Tân Hoa Xã, hai đoàn tàu cao tốc lớp D đã tông vào nhau từ phía sau trên một cây cầu ở thành phố Ôn Châu, làm hai toa của đoàn tàu bị đâm rơi từ độ cao 20 - 30 m xuống dưới đất, 4 toa ở đoàn tàu gây tai nạn cũng bị trật bánh.

Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu cao tốc D3115 xuất phát từ Hàng Châu (Chiết Giang) đi Phúc Châu bị mất điện đột ngột do sét đánh và dừng ở giữa cầu, thì bất ngờ đoàn tàu mang số hiệu D301 từ Bắc Kinh đi Phúc Châu lao tới đâm thẳng vào phía sau.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Tân Hoa Xã ghi lại từ hiện trường vụ tai nạn

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Một toa thuộc đoàn tàu D3115 nằm dựng đứng, một đầu tựa vào thành cầu
Trong khi một toa khác bị đổ nghiêng trên mặt đất dưới chân cầu
Các đội cứu hộ triển khai tới hiện trường để cứu giúp nạn nhân
Các đội cứu hộ đang tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi toa tàu bị rơi
Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân vào bệnh viện
Một hành khách người đầy máu đang được đưa vào bệnh viện số 2, đại học Y Ôn Châu.
Hành khách bị thương đang được điều trị ở bệnh viện Khang Ninh, Ôn Châu
Các bác sỹ đang tìm cách cứu một hành khách bị thương
Nhiều người dân xếp hàng chờ hiến máu cứu các nạn nhân của vụ tai nạn.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ