Quần áo

Quần áo

19 thg 8, 2011

Màu và kiểu váy cho bắp chân to

Em cao 1m63, nặng 50kg. Cơ thể của em thon gọn nhưng phần bắp dưới rất to và chắc. Em mặc váy trông thật kỳ cục và thô, em cảm thấy không tự tin chút nào. Xin hãy tư vấn giúp em. (Nguyen thi thanh)

Với bắp chân to, bạn nên chọn loại đầm liền có độ dài qua gối hoặc váy xòe dài. Không nên mặc chân jupe bó sát, dễ lộ bắp chân to. Chất liệu tốt nhất là loại vải hơi chun, có khả năng co giãn, mềm mại… tạo độ ôm cần thiết mà vẫn hoạt động thoải mái.




Về màu sắc, bạn nên chọn đầm, chân váy có màu tối như nâu, đen, xanh lá… sẽ tạo cảm giác phần chân nhỏ bớt. Tránh những màu sáng, chói, "bắt mắt" như: vàng, hồng, cam…

Nếu mặc quần, bạn nên chọn loại quần ống đứng, không quá ôm. Tránh mặc quần short quá ngắn, lộ bắp chân không cân đối. Ngoài ra, bạn nên kết hợp trang phục với giầy cao gót để tạo dáng thon thả và nữ tính hơn.

Một số mẫu trang phục tham khảo:




Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ